Thành phố Hồ Chí Minh lại ngập nặng do mưa lớn

20:59' - 04/11/2017
BNEWS Tối 4/11, do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn kết hợp với triều cường vượt mức báo động 3, nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước.
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn do nước ngập tại đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngập nặng xảy ra trên đường Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), nước ngập dâng cao hơn 50 cm khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy khi di chuyển qua khu vực này. Nhiều người phải dừng xe bên lề đường chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để lưu thông. Nhiều người có xe ba gác liên tục cho xe chạy dọc theo tuyến đường ngập nhận chở xe chết máy qua khu vực với giá từ 20.000 - 50.000 đồng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), nước dâng cao hơn 30 cm, cuốn theo nhiều loại rác thải và bốc mùi hôi thối. Đường bị ngập sâu trong nước nên mỗi khi ô tô chạy qua tạo sóng lớn khiến nhiều xe máy bị xô nghiêng, đổ.

Đường Huỳnh Tấn Phát bị ngập ở nhiều đoạn; nhất là ở khu vực phường Phú Xuân, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) và phường 18 (quận 7), nước ngập lên đến hơn 50 cm. Rất nhiều người phải dựng xe trên vỉa hè chờ nước rút để tránh xe bị chết máy; nhiều gia đình, cửa hàng kinh doanh ven đường phải dùng bao cát, vải bạt chặn trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào nhà.

Triều cường dâng cao kèm mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 vốn là khu vực cao cũng bị ngập nặng. Các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ...bị ngập gần 40 cm, gây khó khăn cho nhiều khách du lịch đi bộ và làm giao thông bị ùn ứ ở nhiều đoạn đường.

Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn) cũng bị ngập sâu, một số đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy. Hệ thống máy bơm công suất lớn chống ngập cho đoạn đường này đang tạm thời dừng hoạt động khiến tuyến đường này tái ngập nặng gây khó khăn cho nhiều phương tiện.

Tương tự, khu vực phường Thảo Điền, quận 2 cũng có nhiều tuyến đường như đường Quốc Hương, đường 41, 65 bị ngập từ 40 - 60 cm.

Không bị ảnh hưởng của triều cường nhưng mưa lớn đã khiến nhiều khu vực tại quận Thủ Đức như đoạn đường Võ Văn Ngân giao với đường Phạm Văn Đồng, đường Tô Ngọc Vân giao với đường sắt Bắc Nam, đường Kha Vạn Cân đoạn qua chợ Thủ Đức vốn là khu vực trũng thấp nước từ các nơi khác đổ về bị ngập sâu hơn 50 cm.

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của bão số 12, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn, đồng thời, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên cao, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), đỉnh triều chiều tối 4/11 đạt mức 1,6 m, vượt mức báo động 3 là 0,1 m. Dự báo triều cường còn tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt mức cao nhất vào ngày 6 - 7/11, tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,65 - 1,70 m (cao hơn báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m), có khả năng gây ngập ở nhiều khu vực trũng thấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục