Thép từ Trung Quốc và Nga “gặp khó” tại thị trường châu Âu

14:53' - 05/08/2016
BNEWS EU đã áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga, sau khi các nhà sản xuất trong khối này khiếu nại họ đã bị đánh bật khỏi thị trường.
Thép từ Trung Quốc và Nga “gặp khó” tại thị trường châu Âu. Ảnh: reuters

Theo Liên minh châu Âu (EU), các mức thuế chống bán phá giá vốn đã được công bố tạm thời hồi tháng 2/2016 sẽ được áp dụng trong 5 năm, giữa lúc liên minh này đang tìm cách đối phó với tình trạng dư thừa thép toàn cầu, chủ yếu do sản lượng lớn của Trung Quốc.

EU cũng cho biết họ có hơn 100 biện pháp bảo hộ thương mại và 37 trong số đó nhằm vào những sản phẩm thép nhập khẩu không công bằng với 15 sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), mức thuế đánh vào các sản phẩm thép cán nguội của Trung Quốc và Nga sẽ lần lượt dao động trong khoảng 19,7-22,1% và 18,7-36,1%.

Tuyên bố của EU nêu rõ: "Sau cuộc khủng hoảng dư thừa công suất sản xuất thép toàn cầu, EC đang áp dụng các công cụ bảo hộ thương mại nhằm tái lập một sân chơi bình đẳng giữa các nhà sản xuất của EU và nước ngoài".

Mới đây, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nói rằng sản lượng thép dư thừa 600 triệu tấn của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp thép trên thế giới và đó là lý do tại sao một số quốc gia và khu vực đã quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker cũng cho rằng lượng thép nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc đang gây bất ổn trên thị trường thép châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục