Thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt đáng kể

17:47' - 18/07/2017
BNEWS Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 18/7 cho thấy các thị trường bất động sản lớn nhất tại nước này đã hạ nhiệt đáng kể.
Các tòa nhà chung cư thấp và cao tầng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NBS, mức tăng giá bất động sản tại ba thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc trong tháng 6/2017 lần lượt là 2,7%, 8,6% và 10,7%, đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng 5/2017, giá bất động sản tại Bắc Kinh hạ 0,4% - lần giảm đầu tiên kể từ tháng 2/2015. Mức này tại thị trường Thượng Hải hạ 0,2%, và không thay đổi tại thị trường Thâm Quyến.

Số liệu tính toán của Reuters dựa trên một cuộc khảo sát chính thức cho thấy trong tháng Sáu, giá nhà mới trung bình tại 70 tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 10,4% trong tháng Năm.

Tính theo tháng, giá nhà mới trong tháng Sáu tăng 0,7%, bằng với mức tăng của tháng trước đó.

Theo nhận định của NBS, 15 thị trường bất động sản nóng nhất của Trung Quốc đã duy trì sự ổn định trong tháng Sáu, giữa bối cảnh chính sách bất động sản tại thành phố của nước này tiếp tục có hiệu quả./.

Xem thêm:

>>>Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc hướng tới thị trường vốn nước ngoài

>>>Trung Quốc kiểm soát thị trường bất động sản như thế nào?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục