Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ phần lớn đi xuống

08:57' - 17/11/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ phần lớn đi xuống trong phiên ngày 16/11, một phần do thống kê từ Mỹ cho thấy sản lượng công nghiệp và chỉ số lạm phát giá bán buôn đều “đi ngang”.
Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ phần lớn đi xuống. Ảnh minh họa: AP

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc chuỗi bảy phiên tăng điểm liên tiếp và giảm 0,3% xuống 18.868,14 điểm, còn chỉ số S&P 500 để mất 0,2% xuống 2.176,94 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 5.294,58 điểm theo đà tăng của nhóm cổ phiếu ngành công nghệ.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất “trái táo cắn dở” Apple, của Microsoft và Google tăng lần lượt là 2,7%, 1,3% và 0,6%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc đỏ cũng hiển hiện trong phiên. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,6% xuống 6.749,72 điểm. Tại Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 hạ 0,7% xuống 10.663,87 điểm; còn ở Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 để mất 0,8% xuống 4.501,14 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD cũng chạm mức cao nhất của 13-14 năm so với giỏ tiền tệ trong phiên này, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng 12.

Bên cạnh đó, chiến thắng của Tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu, hiện vẫn đang bị “phủ bóng đen” sau quyết định của cử tri nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

>>> Giá vàng dịu xuống khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 14 năm

>>> Giá dầu thế giới ngày 16/11 giảm do lượng dự trữ dầu của Mỹ tăng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục