Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ sa sút

08:40' - 21/06/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 20/6, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã rời khỏi các mức cao kỷ lục trong bối cảnh nhóm cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực dầu mỏ sụt giảm do giá dầu đi xuống.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm. Ảnh: AP/TTXVN
Ngoài ra, cổ phiếu của một số hãng hàng không cũng rơi vào "vùng đỏ" sau khi các chuyến bay trong ngày bị hủy do điều kiện thời tiết.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 21.467,14 điểm, và chỉ số S&P 500 hạ 0,7% xuống 2.437,03 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,8% xuống 6.188,03 điểm. Như vậy, chỉ số Dow Jones và S&P đều rời xa các mức cao kỷ lục mới được xác lập trong phiên trước đó (19/6).
Trong khi đó, giá cổ phiếu của American Airlines, cùng một số hãng hàng không khác của Mỹ như United Continental và Delta Air Lines, cũng đều giảm mạnh sau khi nhiều chuyến bay trong ngày bị hoãn lại do thời tiết nóng bức quá mức tại bang Arizona.
Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Âu cũng đều mất điểm sau vài phiên đi lên mới đây, do tình hình bất ổn chính trị "phủ bóng đen" lên các thị trường toàn cầu và giá dầu thế giới giảm. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 của nước Anh giảm 0,7% xuống 7.472,71 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng mất 0,3% xuống 5.293,65 điểm. Trong lúc chỉ số DAX 30 cũng đảo chiều hạ 0,6% xuống 12.814,79 điểm, sau khi chạm mức cao kỷ lục mới vào đầu phiên. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 3.560,65 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục