Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên đầu tuần

11:33' - 05/02/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán châu Á giảm điểm sau đà đi xuống của Phố Wall cuối tuần trước
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên đầu tuần . Ảnh: dailymedscience.com
Trong phiên giao dịch ngày 5/2, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm theo đà đi xuống của Phố Wall cuối tuần trước và khả năng nhiều ngân hàng trung ương tăng cường thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,9%, mức giảm tính theo ngày lớn nhất kể từ cuối năm 2016.

Kết thúc phiên sáng tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 565,51 điểm (2,43%), xuống 22.709,02 điểm.

Tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 82,7 điểm (1,35%), xuống 6.038,7 điểm, do chịu tác động từ việc thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một tuần “tồi tệ” nhất trong hai năm qua.

Trong khi đó, vào lúc 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 40,40 điểm (1,65%), xuống 2.484,99 điểm.

Vào lúc thị trường mở cửa hai sàn chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đều giảm điểm tiếp nối đà tụt giảm của phố Wall tuần qua. Chỉ số Hang Seng giảm 886,22 điểm (2,72%), xuống 31.715,56 điểm. Trong lúc, chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 50,41 điểm (1,46%), xuống mức 3.411,67 điểm.

Các nhà đầu tư đã lo ngại khi báo cáo việc làm cuối tuần qua ở Mỹ cho thấy tiền lương của người lao động Mỹ tăng với tốc độ cao nhất trong hơn 8 năm qua. Triển vọng tiền lương gia tăng thúc đẩy lạm phát càng củng cố khả năng Fed sẽ đẩy nhanh tiến trình nâng lãi suất.

Trong phiên sáng này, trên thị trường châu Á, đồng USD giảm so với đồng yen Nhật Bản khi giao dịch ở mức 109,85 yen/USD, thấp hơn mức 110,18 yen/USD tại thị trường New York cuối tuần qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục