Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do lo ngại về chính sách thuế

10:57' - 01/05/2018
BNEWS Trong phiên đầu tuần, trái ngược với đà đi lên của thị trường châu Âu, chứng khoán Mỹ đi xuống do lo ngại về các chính sách của Chính phủ Mỹ đối với Tehran và hàng rào thuế quan.
Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do lo ngại về chính sách thuế : Ảnh: TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên đầu tuần do lo ngại về các chính sách của Chính phủ Mỹ đối với Iran và các hàng rào thuế quan, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang ngóng chờ các thông báo về chính sách thu nhập, thương mại và tiền tệ của các cơ quan quản lý của Mỹ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên ngày 30/4.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi đầu phiên giao dịch với thông báo lợi nhuận cao của hệ thống chuỗi nhà hàng ăn nhanh McDonald và một loạt những thông báo sáp nhập của các công ty. Tuy nhiên, thị trường đi xuống vào giữa phiên khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran nói dối về ý định hạt nhân của nước này. Nhiều chuyên gia cho rằng lời tố cáo của Thủ tướng Israel đối với Iran làm giá dầu tăng và cũng góp phần ảnh hưởng làm chứng khoán Mỹ đi xuống.
Ngoài vấn đề Iran, các nhà đầu tư không thấy “thoải mái” trước thời hạn nửa đêm mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra để ban hành thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico cùng với 4 vùng khác được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm thuế của Washington. Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố quyết định lùi việc áp đặt thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico cho tới ngày 1/6.
Bên cạnh đó, báo cáo số liệu việc làm tháng Tư của Mỹ và cuộc họp 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này, cũng đang được các nhà đầu tư quan tâm và ngóng đợi.
Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa giảm điểm lần lượt là 0,6% xuống 24.163,15 điểm và 0,8% xuống 7.066,27 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,8%, xuống mức 2.648,05 điểm.
Phần lớn các thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới khác đều có một ngày giao dịch khởi sắc, với nhiều thị trường châu Á tăng điểm do tình hình ở bán đảo Triều tiên có nhiều diễn tiến tốt hơn trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và thị trường châu Âu tăng điểm do đồng bảng Anh và đồng euro giảm giá so với đồng USD.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London tăng 0,1% lên 7.509,30 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tiến 0,3% lên 12.612,11 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,7% lên 5.520,50 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,4% lên 3.534,19 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro và đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1,2081 USD đổi 1 euro và 1,3766 USD đổi 1 bảng, so với mức 1,2130 USD/euro và 1,3782 USD/bảng trong phiên trước đó. Đồng USD tăng giá so với yen Nhật Bản, được giao dịch ở mức 109,30 yen đổi 1 USD so với mức 109,05 yen = 1 USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục