Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn tăng điểm

08:14' - 14/03/2017
BNEWS Các thị trường chứng khoán thế giới hầu hết đi lên trong phiên 13/3 giữa bối cảnh nhà đầu tư nhận định Mỹ sẽ nâng lãi suất trong tuần này theo sau báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng.
Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn tăng điểm. Ảnh: AFP/TTXVN
Tuy nhiên, tâm lý lạc quan đã tạm lắng xuống bởi tình hình bất ổn xung quanh cuộc bầu cử ở Hà Lan trong tuần này và diễn biễn cuộc “li dị” giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Tại Mỹ, báo cáo việc làm hồi cuối tuần trước đã củng cố niềm tin rằng nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào kết quả cuộc họp chính sách hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Cuối phiên 13/3, tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 20.881,48 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,1% và 0,2% lên tương ứng 2.373,47 điểm và 5.875,78 điểm.

Giá cổ phiếu của ngành hàng không sụt giảm trong bối cảnh United Continental, Delta Air Lines và một số hãng khác đã phải hoãn hàng nghìn chuyến bay do bão tuyết lớn ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) tăng 0,3% lên 7.367,08 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,2% lên 11.990,03 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris nhích nhẹ 0,1% lên 4.999,60 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục