Thị trường dầu mỏ “hoang mang” trước việc Iran tái xuất

08:22' - 20/01/2016
BNEWS Giá dầu thế giới khép phiên 19/1 tăng giảm trái chiều, sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường có thể bị nhấn chìm bởi nguồn cung dôi dư với sự trở lại của Iran.

Đóng cửa phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Hai giảm 96 xu Mỹ (3,3%) xuống mức 28,46 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Ba tăng 21 xu Mỹ (0,7%) lên khép phiên ở mức 28,76 USD/thùng.
Ngày 16/1, các nước phương Tây và Mỹ thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng đối với Iran, mở đường cho nước này tăng mạnh xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường toàn cầu, mà theo quốc gia Hồi giáo này “bóng gió” ít ngày sau đó, sản lượng dầu thô của nước này có thể tăng thêm 500.000 thùng/ngày.

Hiện Iran mỗi ngày sản xuất 2,8 triệu thùng dầu/ngày trong khi xuất khẩu chỉ hơn 1 triệu thùng/ngày. Đây cũng là nguyên nhân mà IEA trong báo cáo tháng công bố ngày 19/1 dự đoán giá dầu thô trong năm nay còn có thể sụt giảm mạnh hơn nữa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục