Thị trường Nhật Bản dẫn đầu đà tăng của chứng khoán khu vực

17:17' - 24/10/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 24/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lên điểm phiên thứ 16 liên tiếp, kéo dài đà tăng ấn tượng nhất trong lịch sử gần 70 năm, dẫn đầu các thị trường trong khu vực.
Thị trường Nhật Bản dẫn đầu đà tăng của chứng khoán khu vực. Ảnh: Quartz

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5%, hay 108,52 điểm, chốt phiên ở mức 21.805,17 điểm, mức cao kỷ lục của 21 năm, nhờ đồng yen yếu hơn và những hy vọng rằng chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua sẽ mở đường cho việc tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong theo gót Phố Wall giảm 0,53%, hay 150,91 điểm, xuống 28.154,97 điểm. Cũng tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,22%, hay 7,55 điểm, lên 3.388,25 điểm, sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) ngày 24/10 đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 0,06%, hay 3,6 điểm, lên 5.897,6 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,02%, hay 0,44 điểm, lên 2.490,49 điểm.
Nhiều thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên này dù Phố Wall phiên trước giảm điểm, với chỉ số Dow Jones kết thúc chuỗi lập kỷ lục năm phiên trước khi một loạt báo cáo lợi nhuận được công bố, trong đó có báo cáo của General Motors, McDonald's và Amazon.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD lên giá so với đồng yen, trong khi xuống giá so với đồng bảng Anh và đồng euro. Cụ thể, đồng bạc xanh tăng từ 113,41 yen/USD lên 113,67 yen/USD, trong khi đồng euro tăng từ 1,1747 USD/euro lên 1,1763 USD/euro.
>>Xem thêm: Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục