Thiên đường Bali hút khách

14:56' - 14/10/2016
BNEWS Ông Adi Nugroho, Giám đốc Cơ quan Thống kê của Bali, Indonesia cho biết từ tháng 1-8/2016, lượng khách du lịch đến hòn đảo nổi tiếng này đã đạt 3,2 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thiên đường Bali hút khách. Ảnh: Lao Airlines

Trong đó Ấn Độ đạt mức tăng cao nhất (61,6% so với cùng kỳ năm ngoái), từ 73.000 lượt du khách lên 118.000 lượt du khách.

Theo sau Ấn độ là Anh (42,5%), Trung Quốc (35%), Đức (35%), Pháp (31,5%), Australia với 18,5% và Nhật Bản (8%).

Xét về số lượng, Ấn Độ hiện đứng thứ năm trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch đến Bali nhiều nhất, sau Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh.

Ông Adi Nugroho cũng cho biết khách du lịch Ấn Độ đến Bali ngày càng tăng vì hai quốc gia có sự tương đồng về nghệ thuật, văn hóa và đạo Hindu.

Sự tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Indonesia cũng đã có những tác động tích cực đến việc phát triển du lịch giữa hai bên.

Trước đó, Đại sứ Indonesia tại Ấn Độ, ông Rizali W Indrakesuma, cho biết Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch mở các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ và ngược lại.

Các chuyến bay thẳng sẽ thúc đẩy hơn nữa lượng khách du lịch Ấn Độ đến Indonesia cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục