Thủ tướng Theresa May kiên định với kế hoạch Brexit

07:43' - 10/07/2018
BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định sẽ bảo vệ đến cùng việc triển khai kế hoạch Brexit đã được Nội các của bà nhất trí ngày 6/7 vừa qua.
Tối 6/7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Nội các của bà đã đạt được sự nhất trí về thỏa thuận tạo cơ sở cho tương lai quan hệ giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU) sau khi “xứ sở sương mù” rời khỏi EU - Brexit. Ảnh: TTXVN

Cam kết mạnh mẽ này được đưa ra trong bối cảnh hai bộ trưởng hàng đầu và một quốc vụ khanh trong chính phủ Anh thay nhau nộp đơn từ chức chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, cùng sức ép đang gia tăng từ trong nội bộ Đảng Bảo thủ về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bà May.

Tối 9/7 theo giờ địa phương, trong bức thư trả lời lá đơn từ chức của Ngoại trưởng Boris Johnson chiều cùng ngày, bà May tuyên bố quyết định ra đi của ông Boris Johnson là “đúng đắn”, nếu như ông không ủng hộ kế hoạch Brexit của bà.

Bà cũng bày tỏ “hơi ngạc nhiên” với việc ông Johnson tuyên bố từ chức sau khi đã tham gia ký vào kế hoạch Brexit cùng cả Nội các trong cuộc họp tại dinh thự nông thôn của Thủ tướng Anh, The Chequers, – ngày 6/7 vừa qua.

Trong đơn từ chức của mình, cựu Ngoại trưởng Anh đã khẳng định “giấc mơ Brexit đang chết” và kế hoạch Brexit của Chính phủ hiện tại sẽ biến Anh thành “thuộc địa” của Liên minh châu Âu (EU).

Đáp lại những lời cáo buộc này, Thủ tướng Anh khẳng định vẫn sẽ thực hiện đến cùng kế hoạch Brexit đã được thông qua, vì kế hoạch này cho phép nước Anh giành lại quyền kiểm soát biên giới và luật pháp, chấm dứt sự đi lại tự do từ EU sang Anh, chấm dứt thẩm quyền của Tòa án Công lý châu Âu với nước Anh và ngừng các nghĩa vụ tài chính của Anh với EU.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh, trong giai đoạn định hình các chính sách về Brexit, bà đã cho phép các thành viên trong nội các được tự do và thoải mái bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Tuy nhiên, kế hoạch đạt được vào ngày 6/7 vừa qua đã đánh dấu một giai đoạn khác, trong đó mọi thành viên nội các có trách nhiệm ủng hộ “lập trường tập thể” của Chính phủ.

Bên cạnh những lời lẽ cứng rắn, bà May cũng hành động quyết đoán và nhanh chóng để ổn định nội các của mình trong bối cảnh phe đối lập cáo buộc Chính phủ Anh đang trên “bờ vực sụp đổ.”

Sau cuộc họp cải tổ nội các diễn ra tối ngày 9/7, Thủ tướng Anh đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt làm Ngoại trưởng thay thế ông Boris Johnson.

Trước đó cùng ngày bà cũng đã bổ nhiệm ông Dominic Raab, cựu quốc vụ khanh về nhà ở, vào vị trí Bộ trưởng phụ trách Brexit thay thế ông David Davis từ chức tối 8/7.

Những ngày tới được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn chờ đón Thủ tướng Anh. Ngay sau bài phát biểu của bà May chiều 9/7 trước các nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ để thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch Brexit, lại có thêm hai thành viên Chính phủ khác từ chức, gồm ông Conor Burns, thư ký riêng tại Hạ viện của cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, và ông Chris Green, phó quốc vụ khanh Bộ Giao thông.

Một nhóm nghị sĩ khác đã tuyên bố sẽ nộp đơn kiến nghị lên chủ tịch Ủy ban 1922 của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ tại Hạ viện để bày tỏ bất tín nhiệm đối với Thủ tướng.

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ tự động được tiến hành với sự tham gia của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ nếu thu thập đủ ít nhất 48 đơn kiến nghị.

Văn phòng Thủ tướng Anh đã khẳng định bà May sẽ không từ chức và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào. Tuy nhiên, cho dù có giữ được cương vị Thủ tướng thì triển vọng thuyết phục được Hạ viện thông qua kế hoạch Brexit của bà May cũng ngày càng trở nên khó khăn khi Công đảng đối lập cũng đã tuyên bố sẽ phản đối kế hoạch này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục