Thủ tướng Canada Stephen Harper bảo vệ quyết định tham gia TPP

16:03' - 21/09/2015
BNEWS Người đứng đầu Đảng bảo thủ Canada nhận định việc đạt được thỏa thuận Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang rất gần và quyết định tham gia đàm phán TPP là vì lợi ích nước này.

Thủ tướng Canada Stephen Harper. Ảnh: THX/TTXVN

Đương kim Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết chính phủ đang bước vào “giai đoạn cuối cùng” của cuộc đàm phán thương mại khu vực Thái Bình Dương mà theo chủ kiến của ông là “đang đi tới kết thúc thành công” và sẽ là “cơ sở của mạng lưới thương mại toàn cầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thế hệ tương lai”.

Trong cuộc tranh luận giữa người đứng đầu các đảng trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử ở Canada, lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Harper đánh đi tín hiệu ngành chế tạo phụ tùng ô tô Canada sẽ không “ưa thích” TPP.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Bảo thủ cam kết sẽ đạt thỏa thuận tốt nhất cho ngành ô tô cũng như tất cả các ngành công nghiệp khác của Canada. Ông nhấn mạnh “chính phủ sẽ không để Canada tụt hậu trong việc tiếp cận với nền kinh tế thương mại toàn cầu tích hợp trong TPP, nếu không sẽ là thảm họa cho đất nước”.

Ông Harper nhận định việc đạt được thỏa thuận Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang rất gần, đồng thời khẳng định Canada tham gia đàm phán TPP vì lợi ích nước này.

Để đảm bảo Canada tiếp tục tham gia đàm phán TPP, đầu tháng Tám vừa qua, Văn phòng hội đồng cơ mật (PCO), cơ quan hỗ trợ cho Văn phòng thủ tướng (PMO), đã ban hành hướng dẫn ứng xử của các quan chức và công chức trong giai đoạn lâm thời, trong đó nêu rõ “việc bỏ qua cuộc đàm phán (TPP) sẽ tác động tiêu cực tới lợi ích của Canada”.

Nỗ lực do Mỹ đi đầu nhằm đạt được thỏa thuận TPP trong những tuần tới diễn ra giữa lúc Canada tiến hành chiến dịch tranh cử và Ottawa hoạt động theo chế độ tạm thời cho tới khi chính phủ mới được bầu.

Nếu TPP đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc tại vòng đàm phán Atlanta (Mỹ), dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới theo nguồn tin quan chức Chính phủ Canada, cử tri Canada có thể đối mặt với thỏa thuận có tác động sâu rộng tới đất nước trước khi họ bầu được chính phủ mới, có trách nhiệm thông qua thỏa thuận.

Hiện nay, cơ hội chiến thắng giữa các đảng lớn gồm Bảo thủ, Tự do và Dân chủ là ngang nhau, với tỉ lệ ủng hộ của cử tri dành cho mỗi đảng tiếp tục xoay quanh 30%.

Viên Thị Luyến (P/v TTXVN tại Ottawa)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục