Thủ tướng Italy phản đối trao quyền nhiều hơn cho Anh khi rời EU

06:16' - 30/09/2016
BNEWS Thủ tướng Italy Matteo Renzi cảnh báo trong thỏa thuận về Brexit sẽ không thể có việc trao quyền nhiều hơn cho nước Anh so với các nước khác bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh EU ở Bratislava, Slovakia ngày 16/9. EPA/ TTXVN

Ngày 29/9, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cảnh báo trong thỏa thuận về Brexit (việc Anh rời Liên minh châu Âu) sẽ không thể có việc trao quyền nhiều hơn cho nước Anh so với các nước khác bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Ông Matteo Renzi cho biết quyết định đồng ý rời bỏ EU của người dân Anh là "tồi" nhưng cần phải tôn trọng quyết định này, nếu không thì kết quả cuộc trưng cầu ý dân là vô nghĩa. Người đứng đầu Chính phủ Italy cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán không thể bắt đầu một khi Chính phủ Anh chưa chính thức kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon. 

>>> Kịch bản “Brexit cứng”: Giá đắt của nước Anh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục