Thủ tướng Lào đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

11:33' - 20/03/2018
BNEWS Sáng 20/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Sáng 20/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, từ trần ngày 17/3/2018. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 20/3, thay mặt Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, từ trần ngày 17/3/2018.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Sinlavong Khutphaythoun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn; đồng chí Bounpon Bouttanavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng chí Saleumsay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, cùng đông đảo đại diện các bộ ngành, các tổ chức quần chúng của Lào.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào; Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải".

Sáng 20/3, thay mặt Đảng và Nhà nước CHDCND Lào, đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, từ trần ngày 17/3/2018. Ảnh Phạm Kiên (Phóng viên TTXVN tại Lào)

Sau lễ viếng, đồng chí Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith xúc động ghi Sổ tang: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào; Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vô cùng thương tiếc khi được tin đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã từ trần. Sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải không chỉ khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu mà còn khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng tôi mất đi một người Bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết.

Trong suốt hơn 70 năm hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phan Văn Khải đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Khải cũng đã có những đóng góp to lớn giúp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn với thời gian.

Trong thời khắc đau buồn này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào; Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước xin bày tỏ lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, anh em và những người bạn thân thiết của đồng chí Phan Văn Khải".

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào; Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Lào… đã đến viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khải tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước CHDCND Lào./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục