Thủ tướng Séc buộc tội Phó Thủ tướng trốn thuế và đạo đức giả

13:43' - 04/02/2017
BNEWS Thủ tướng Bohuslav Sobotka đã buộc tội Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis “trốn thuế” và “đạo đức giả”.
Thủ tướng Sobotka (phải) và Phó Thủ tướng Babis. Ảnh: tyden.cz

Đài phát thanh Séc Radio.cz ngày 3/2 đưa tin, trong cuộc họp của Chính phủ nước này, Thủ tướng Sobotka cáo buộc ông Babis đã lừa dối đất nước và trốn thuế trong hợp đồng mua bán kỳ phiếu của tập đoàn Agrofert do ông làm chủ.

Thủ tướng Sobotka cho biết, ông Babis đã không phải trả thuế thu nhập của Agrofert bằng cách lợi dụng khe hở của pháp luật, đồng thời còn gọi cuộc chiến chống nạn trốn thuế do vị Bộ trưởng Tài chính phát động là “hành vi đạo đức giả”.

Mâu thuẫn giữa Thủ tướng Sobotka, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD), và Phó Thủ tướng Babis, thủ lĩnh phong trào ANO, ngày càng gay gắt khi chỉ còn 8 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Séc.

Tuy CSSD và ANO cùng nằm trong liên minh cầm quyền nhưng hai chính đảng này lại đối địch nhau trong cuộc bầu cử Hạ viện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục