Thừa Thiên - Huế hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ

05:39' - 11/09/2016
BNEWS UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định dành 5,008 tỷ đồng từ vốn ngân sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ.
Thừa Thiên - Huế hỗ trợ ngư dân hơn 5 tỷ đồng khai thác hải sản xa bờ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, huyện Phú Vang được hỗ trợ 4,758 tỷ đồng (trong đó 4,506 tỷ đồng hỗ trợ nhiên liệu đi về của chuyển biển cho 69 hộ ngư dân có tàu cá và 252 triệu đồng hỗ trợ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa cho 9 hộ ngư dân); huyện Phú Lộc 250 triệu đồng hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ của 3 hộ ngư dân có tàu cá vừa cập bến vừa rồi.

Sau sự cố môi trường biển vừa qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ ngư dân. Số gạo này đã được phân bổ cho các địa phương thực hiện hỗ trợ với mức 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian tối đa 6 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV, hộ gia đình làm nghề muối và hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi và trao 1 tỷ đồng hộ trợ ngư dân các địa phương vùng ven biển Thuận An, huyện Phú Vang và thôn An Dương, thị xã Hương Trà do gặp khó khăn do tình trạng cá biển chết trong thời gian vừa qua.

Hiện thôn An Hải (thị trấn Thuận An) có 16 tàu đánh bát xa bờ, 80% lượng tàu trong số đó đã ra khơi đánh bắt hải sản. Trước đó, mặc dù sản lượng đánh bắt nhiều nhưng do khó khăn về mặt tiêu thụ nên ngư dân gặp khó khăn. Nhiều ngư dân ở đây cho biết cá đánh bắt trên biển được mọi người ở đây ăn bình thường.

Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung khai thác thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, gắn với đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh có 1.635 chiếc tàu khai thác thủy sản trên biển, trong đó 226 chiếc tàu công suất từ 90-350CV. Hiện sản lượng khai thác gần 32.500 tấn, tăng bình quân gần 20%/năm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 16 triệu USD, tăng 2,1 lần.

Các địa phương vùng ven biển thành lập được 330 cơ sở chế biến nước mắm và các loại thủy sản khô, sản lượng hàng năm đạt khoảng 1,5 triệu lít nước mắm; 1,5 tấn mắm và hơn 100 tấn thủy sản khô.

Ngành thủy sản của tỉnh đã từng bước khôi phục sản xuất, đánh bắt trên biển; tạo ra một hướng đi trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển, đầm phá, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy sự ổn định và nâng cao đời sống cộng đồng dân cư ở vùng đầm phá, ven biển./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục