Thụy Sĩ đứng đầu châu Âu về tỷ lệ sử dụng tàu hỏa

06:05' - 18/08/2016
BNEWS Thụy Sĩ đứng đầu châu Âu về sử dụng các phương tiện công cộng khi tỷ lệ trung bình một người dân nước này đi tàu hỏa trong năm 2015 là 59 lần, với quãng đường tương ứng 2.277 km.
Thụy Sĩ đứng đầu châu Âu về tỷ lệ sử dụng các phương tiện công cộng. Ảnh: EPA/GIAN EHRENZELLER

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, số liệu trên là kết quả thống kê của Cơ quan thông tin về các phương tiện công cộng (LITRA) dựa trên báo cáo hàng năm của Liên đoàn đường sắt quốc tế (UIC) về mức độ sử dụng tàu hỏa của các quốc gia thành viên.

Đây là con số kỷ lục nếu so sánh với tỷ lệ trung bình của người dân châu Âu.

Đứng sau Thụy Sĩ về tỷ lệ sử dụng các phương tiện công cộng là Luxembourg (40 lần), Đan Mạch (34 lần), Áo (29 lần), Anh (26 lần) và Đức (25 lần). Xét trên tầm thế giới, chỉ có Nhật Bản là quốc gia vượt trên Thụy Sĩ về chỉ số trung bình người dân sử dụng tàu hỏa, với 72 lần/người.

Tuy nhiên, nếu so về quãng đường trung bình một người dân Thụy Sĩ đi bằng tàu hỏa, quốc gia này lại xếp ở vị trí đầu tiên, tiếp đó mới đến Nhật Bản (2052 km), Áo (1361 km)…

Trong khi đó, người dân Tây Ban Nha, Na Uy và Thụy Điển đứng ở cuối của bảng xếp hạng về tần suất sử dụng tàu hỏa…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục