Tiền gửi bằng ngoại tệ của Hàn Quốc giảm lần đầu tiên trong bốn tháng

19:30' - 16/05/2017
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 16/5 công bố số liệu cho thấy tiền gửi bằng ngoại tệ của nước này đã lần đầu tiên giảm trong bốn tháng vào tháng Tư.

Tiền gửi bằng ngoại tệ của Hàn Quốc giảm do các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán đồng USD chốt lời khi đồng bạc xanh lên giá so với đồng won.

Theo BoK, tiền gửi bằng ngoại tệ của Hàn Quốc đạt 67,39 tỷ USD tính tới cuối tháng Tư, giảm 3,15 tỷ USD so với tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên tiền gửi bằng ngoại tệ của Hàn Quốc giảm từ tháng 12/2016.

Lượng tiền gửi loại này này tăng từ mức 64,65 tỷ USD trong tháng 1/2017 lên mức cao kỷ lục 70,54 tỷ USD vào tháng Ba, trước khi giảm trong tháng Tư.

Đà sụt giảm trên là do sự lên giá của đồng USD so với đồng nội tệ Hàn Quốc, dẫn tới hoạt động bán đồng USD chốt lời của các nhà xuất khẩu Hàn Quốc.
Tính tới cuối tháng Tư, 1 USD đổi được 1.137,9 won, tăng 1,7% so với tỷ giá một tháng trước đó do căng thẳng địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên.

Lượng tiền gửi bằng đồng USD trong tháng Tư giảm 2,35 tỷ USD xuống 57,79 tỷ USD. Lượng tiền gửi bằng đồng yen giảm 0,49 tỷ USD xuống 3,77 tỷ USD, bằng đồng euro giảm 0,12 tỷ USD xuống 2,98 tỷ USD.

Tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ tính tới cuối tháng trước đạt 1,22 tỷ USD, giảm 0,14 tỷ USD so với một tháng trước đó.

>>>Hàn Quốc đánh thuế bổ sung lên các khoản nợ nước ngoài phi tiền gửi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục