Tiết lộ mới về kẻ đánh bom liều chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

21:20' - 21/08/2016
BNEWS Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ tối 20/8, là một thiếu niên khoảng từ 12-14 tuổi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết đối tượng gây ra vụ đánh bom đẫm máu chỉ khoảng 12-14 tuổi. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Istanbul ngày 21/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đối tượng gây ra vụ đánh bom đẫm máu chỉ khoảng 12-14 tuổi, song chưa rõ đối tượng này tự kích hoạt quả bom mang trong người hay kẻ khác đã thực hiện việc kích hoạt.

Ông Erdogan tái khẳng định rằng các thông tin điều tra ban đầu đều cho thấy tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.

Theo thông tin mới nhất từ giới chức thành phố Gaziantep, hiện số người thiệt mạng đã lên tới 51 người và 94 người bị thương, trong đó có 17 người bị thương nặng. Cả chú rể và cô dâu cũng nằm trong số những người bị thương. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một đai bom tại hiện trường.

Vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới có đông người Kurd ở Gaziantep - thành phố chỉ cách biên giới Syria 40 km, được coi là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính từ đầu năm đến nay./. 

>>> Vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục