Tìm thấy thi thể các nạn nhân vụ tai nạn ở Bình Phước và Bắc Kạn

12:27' - 22/09/2017
BNEWS Hai vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở Bình Phước và Bắc Kạn.

* Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nữ sinh Vũ Thảo Uyên sau khi cắt lớp cỏ, rác dày đặc trên mặt hồ Quốc Doanh dưới thung lũng cách hiện trường em Uyên gặp nạn chừng 500 m.

 Rất đông người tham gia tìm kiếm em Uyên. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Trước đó, vào chiều tối 20/9, tại trục đường ĐT.759 đoạn đi qua khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long(Bình Phước), mưa lớn làm nước ngập và chảy xiết, nước dâng cao che mất miệng cống đã khiến 4 học sinh Trường Trung học Phổ thông Phước Long (Bình Phước) bị nước cuốn trôi xuống cống. Người dân đã cứu được 3 em, còn nạn nhân Vũ Thảo Uyên không may bị cuốn xuống cống và trôi ra hồ Quốc Doanh.
*Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21/9, ba sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn gồm: Triệu Văn Hà, Hoàng Văn Ánh, Triệu Xuân Hùng cùng vào tắm tại khu vực thác Roọm, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Trong lúc tắm, do nước sâu và chảy xiết, Triệu Văn Hà đã bị đuối nước. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Tuy nhiên, do trời tối, nước chảy xiết, địa hình hiểm trở, đến khoảng 9 giờ 30 ngày 22/9, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của sinh viên Triệu Văn Hà.
Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bắc Kạn, Khu vực thác Roọm nguy hiểm, nước chảy xiết, địa hình phức tạp, đã từng có nhiều vụ đuối nước xảy ra. Cơ quan chức năng đã cảnh báo, tuy nhiên vẫn có nhiều người vào khu vực này để tắm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục