Tin mới nhất về vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Bình Dương

18:59' - 26/02/2017
BNEWS Liên quan đến vụ cháy làm chết 4 người tại Bình Dương rạng sáng 26/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một dẫn đoàn công tác xuống Vĩnh Long để thăm viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Hiện trường đang được phong tỏa để điều tra. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

Chiều 26/2, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ cháy làm chết 4 người trong một căn nhà ở phường Phú Hòa xảy ra vào rạng sáng 26/2, ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Bùi Minh Thạnh dẫn đoàn công tác xuống Vĩnh Long để thăm viếng, chia buồn trước nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, tổng số tiền hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy là 58 triệu đồng, trong đó UBND phường Phú Hòa hỗ trợ 8 triệu đồng, UBND thành phố Thủ Dầu Một 20 triệu đồng và UBND tỉnh Bình Dương 30 triệu đồng.

Trước đó, để kịp thời giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự, các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng hoàn tất các công đoạn khám nghiệm, sớm chuyển thi thể các nạn nhân về quê an táng ở Vĩnh Long.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bình Dương, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Bình Dương đang phối hợp với lực lượng điều tra Công an tỉnh Bình Dương cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tích cực điều tra, sớm có câu trả lời chính xác về nguyên nhân của vụ cháy.

Theo báo cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương và các đơn vị Bộ Công an, Đại tá Lê Anh Việt - Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết: Vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 26/2/2017, Trung tâm Thông tin chỉ huy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương nhận được tin báo xảy ra cháy tại hộ gia đình do bà Hồ Thị Thúy Hằng làm chủ hộ, địa chỉ số 84/31 đường 30/4, tổ 7, khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 đã xuất 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ; Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chi viện 1 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 15 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy.

Trực tiếp chỉ huy chữa cháy là Đại úy Lê Hữu Tài - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1, đến 1 giờ 20 phút cùng ngày vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Diện tích căn hộ 4 x 16 mét, diện tích cháy khoảng 20m2. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình. Nguyên nhân gây cháy đang được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra.

Thiệt hại ban đầu được xác định là tại hiện trường vụ cháy phát hiện 4 thi thể người bị cháy; qua xác minh thông tin ban đầu được người thân trong gia đình các nạn nhân cung cấp, 4 nạn nhân trong cùng một gia đình gồm: anh Hồ Hồng Diệp (sinh năm 1978, quê quán Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (sinh năm 1984, quê quán Bến Tre), cháu Hồ Gia Bảo (sinh năm 2008, quê quán Vĩnh Long) và cháu Hồ Bảo Châu (sinh năm 2014, quê quán Vĩnh Long).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục