Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran

07:56' - 17/10/2017
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), là rất rõ ràng.

Phát biểu sau một cuộc họp nội các, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Giai đoạn hai có thể sẽ tích cực hoặc rất tiêu cực. Có thể là một sự hủy bỏ hoàn toàn. Điều này rất có khả năng trở thành hiện thực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) cho rằng khả năng hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May cho biết trong cuộc điện đàm giữa bà May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo tiếp tục cam kết sẽ ủng hộ JCPOA. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thỏa thuận được thực thi đầy đủ, cùng nỗ lực đẩy lui những hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách cứng rắn mới chống lại nước này đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 14/10, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ bài phát biểu của ông Donald Trump đã vi phạm 3 điều khoản của JCPOA. Ông Zarif cũng cho biết đã viết 9 bức thư gửi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, trong đó nêu rõ những trường hợp Mỹ đã trì hoãn hoặc không thực thi các cam kết theo JCPOA.

Ông Zarif kêu gọi Mỹ gia hạn việc nới lỏng trừng phạt, nếu không Iran sẽ có hành động trả đũa tương tự, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận “vào bất cứ lúc nào”.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt mới của Washington đối với chương trình tên lửa của nước này, Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran sẽ "không khoan dung" cho sự can thiệp vào chính sách quốc phòng của mình.

Hôm 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không xác nhận Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử JCPOA ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Như vậy, một lần nữa, Tổng thống Donald Trump lại "nhường" quyền quyết định có chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran hay không cho Quốc hội Mỹ hiện do phe Cộng hòa kiểm soát.

Trong 60 ngày tới, Quốc hội Mỹ sẽ quyết định có áp đặt trở lại các biện pháp cấm vận vốn đã được dỡ bỏ để đổi lại việc Iran hạn chế hoạt động làm giàu hạt nhân hay không.

Ông Donald Trump cho biết chính phủ sẽ làm việc với Quốc hội và các nước đồng minh để xử lý "những lỗi nghiêm trọng của thỏa thuận", và trong trường hợp các nỗ lực thất bại, ông có thể rút sự tham gia của Mỹ đối với thỏa thuận này.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, các đồng minh của Mỹ cũng như Nga và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực nếu Washington hủy bỏ JCPOA hoặc áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đã được gỡ bỏ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục