Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật chi tiêu để khôi phục hoạt động chính phủ

21:38' - 09/02/2018
BNEWS Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật chi tiêu ngân sách cho chính phủ, giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau khi dự luật chi tiêu tạm thời có hiệu lực. Ông Trump cũng đề cập tới việc làm cho người dân Mỹ. 

Dự luật chi tiêu ngân sách nói trên vừa được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó cùng ngày. Theo dự luật trên, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1/10. Những khoản chi cho các chương trình trong nước cũng sẽ tăng lên 63 tỷ USD trong năm nay và 68 tỷ USD vào năm tới. Dự luật này cũng quy định nâng mức trần nợ liên bang trong 2 năm tới. 

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã phải ngừng hoạt động trong 3 ngày do ngân sách liên bang hết hiệu lực từ nửa đêm 19/1 (theo giờ địa phương)./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục