Tổng thống Mỹ sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh châu Á vào tháng 11/2017

08:07' - 21/04/2017
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh ở châu Á diễn ra vào tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm tới trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakatar, Indonesia ngày 20/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh ở châu Á diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo ông Pence, Tổng thống D.Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Pence cho biết chính quyền của Tổng thống Trump sẽ làm việc với ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải tại Biển Đông.

Được chính thức thiết lập từ năm 1977, quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ đã mở rộng nhanh chóng, bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá xã hội và hợp tác chuyên ngành.

Năm 2009 chứng kiến bước phát triển mới khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Tăng cường, cùng với việc các nhà lãnh đạo hai bên có cuộc gặp chính thức đầu tiên.

Năm 2012, hai bên nhất trí thể chế hoá và tổ chức thường niên hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ trong khuôn khổ hội nghị cấp cao định kỳ giữa ASEAN với các Đối tác.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ ba năm 2015, các nhà lãnh đạo hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ASEAN-Mỹ lên Đối tác chiến lược./.

>>> Mỹ sẽ quyết định về Hiệp định Paris trong tháng 5

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục