Toyota sẽ đầu tư 400 triệu USD vào Indonesia trong năm 2016

12:43' - 20/02/2016
BNEWS Ngày 19/2 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia (Indonesia) Saleh Husin cho biết hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản sẽ đầu tư thêm 5.400 tỷ rupiah (khoảng 400 triệu USD) vào Indonesia trong năm 2016.
Toyota sẽ đầu tư 400 triệu USD vào Indonesia trong năm 2016. Ảnh: japan-guide

Thông tin trên được ông Saleh Husin đưa ra sau khi có cuộc gặp và với Phó Chủ tịch Toyota Seiichi Sudo tại Nagoya, Nhật Bản hôm 18/2.

Việc Toyota mở rộng đầu tư tại Indonesia cho thấy các nhà đầu tư quốc tế vẫn tin tưởng và nhìn thấy triển vọng kinh doanh ở nước này.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia đã đánh giá cao sự tin tưởng của Toyota khi tiếp tục mở rộng đầu tư tại đây. Ông Husin cũng kêu gọi Toyota gia tăng sản lượng xe để đáp ứng nhu cầu của hơn 250 triệu dân Indonesia, trong đó có tới 74 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, đồng thời mong muốn các hãng sản xuất ô tô tại quốc đảo này tăng cường mở rộng đầu tư, đặc biệt trong việc sản xuất các thiết bị, phụ tùng thay thế.

Thương hiệu Toyota chiếm khoảng 32% thị phần trên thị trường ô tô Indonesia. Trong giai đoạn 2015-2019 Toyota có kế hoạch đầu tư tổng cộng 20.000 tỷ rupiah. Tính đến cuối năm 2014, Toyota đã đầu tư tổng cộng 40.000 rupiah tại quốc đảo này.

Hiện nay, hãng sản xuất ô tô này của Nhật Bản đang mở rộng, xây dựng mới một nhà máy sản xuất động cơ ở Karawang, phía Tây đảo Java.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục