TP Hồ Chí Minh: Bắt băng trộm gây ra hàng chục vụ trộm cắp nhà dân

16:49' - 25/06/2016
BNEWS Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về một chuyên án truy xét băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Công Tài (còn gọi là Tài “bóng”, sinh năm 1981), Lê Công Hùng (biệt danh Búp Bê, sinh năm 1976), Trần Bá Hoàng Việt (sinh năm 1980, cùng ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Đỉnh (sinh năm 1972, quê Hải Dương), Ôn Lý Vĩ Lương (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (sinh năm 1979, quê Dĩ An, Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tài, Hùng, Việt đều nghiện ma túy nặng và cùng nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp nhà dân, chủ yếu là trên địa bàn quận 2 và Bình Thạnh.

Nếu trộm được xe máy, các đối tượng mang đến bán cho Ôn Lý Vĩ Lương hoặc Nguyễn Thị Mỹ Lệ B để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi mua xe gian của Tài, Lương tháo phụ tùng đem bán, còn Mỹ Lệ B thì bán nguyên chiếc sang Campuchia.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 17/6, Tài điều khiển xe máy Vision biển số 59S-21916 đi một mình đến khu vực quận 2 thì phát hiện xe WaveS biển số 36N-8722 để trước cửa phòng trọ số 5, đường 12, phường Bình An (quận 2) không người trông coi.

Quyết định ra tay, Tài gửi xe của mình ở gần đó rồi đi bộ quay lại trộm chiếc xe WaveS.

Lấy xe xong Tài chạy thẳng đến bãi đất trống dưới chân cầu Sài Gòn rồi đi xe ôm quay lại lấy xe của mình.

Sau đó, Tài điện thoại cho Lê Công Hùng thông báo nơi để chiếc xe vừa trộm được để Hùng đem về nhà cất giấu.

Tài gọi điện cho một đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch) gạ bán chiếc xe với giá 3,5 triệu đồng.

Cường đồng ý và gọi cho Nguyễn Văn Đỉnh đến nhà Hùng lấy xe.

Tiếp đó, Đỉnh chạy đến nhà Ôn Lý Vĩ Lương bán lại với giá 4 triệu đồng. Khi Đỉnh và Lương đang giao dịch mua bán thì các trinh sát ập đến bắt quả tang. Cùng lúc, các mũi trinh sát khác đã bắt giữ Tài và Hùng tại nhà các đối tượng.

Qua khai thác các đối tượng bị bắt giữ, Công an tiếp tục bắt Trần Bá Hoàng Việt và Nguyễn Thị Mỹ Lệ B.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục