Tp. Hồ Chí Minh xảy ra mưa trái mùa bất thường

18:41' - 25/01/2017
BNEWS Từ 15 giờ chiều 25/1 (28 tháng Chạp), trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cơn mưa trái mùa trên diện rộng ảnh hưởng đến việc tham quan, mua sắm chuẩn bị Tết của người dân thành phố.
Tp. Hồ Chí Minh xảy ra mưa trái mùa bất thường. Ảnh: TTXVN

Cụ thể mưa lớn xảy ra tại huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, quận Gò Vấp, quận 9… Mưa làm ảnh hưởng đến nhiều nhà vườn đang bày bán hoa, cây cảnh tại các nơi tập trung như ở bến Bình Đông (quận 8), Công viên 23/9 (quận 1), Công viên Lê Văn Tám (quận 3), những điểm bán mai, cây cảnh dọc đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức).

Đánh giá về cơn mưa trái mùa chiều 25/1, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia thời tiết cho biết: Đây là cơn mưa bất thường trong những ngày cận Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có thể dự báo trước được.

Theo đó, nguyên nhân có cơn mưa bất thường là do rãnh áp thấp xích đạo đang đi ngang qua Nam Cà Mau tạo ra nhiều khối mây dày đặc kết hợp với gió Đông Bắc đẩy mây từ biển vào đất liền gây mưa. Mưa xảy ra trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng mưa lớn ở huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh.

Mưa sẽ tiếp tục xảy ra đến chiều tối tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam bộ như Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Dự báo rãnh áp thấp xích đạo có khả năng gây mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/1 (29 tháng Chạp) với lượng mưa nhỏ hơn.

Mưa bất thường chiều 25/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng lớn đến việc mua sắm, tham quan của người dân, nhất là ở khu vực Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn (Quận 1), Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), Phố ông đồ (Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1).

Mưa cũng gây khó khăn đến công tác chuẩn bị tại đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Tết Đinh Dậu khai mạc trong tối 25/1. Đồng thời, mưa trái mùa cũng ảnh hưởng lớn đến việc đi lại mua sắm chuẩn bị Tết Đinh Dậu trong ngày làm việc cuối cùng của năm Âm lịch.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Giêng Âm lịch. Triều cường có khả năng gây ngập một số địa bàn trũng thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là ở tuyến đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50.

Đến ngày 27/1 (30 tháng Chạp), mực nước cao nhất ngày có khả năng đạt mức báo động II tại trạm Phú An, đạt mức báo động III tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) và có khả năng gây ngập một số nơi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục