TPP đưa Mexico thành nhà xuất khẩu phụ tùng ô tô số 1 sang Mỹ

09:51' - 25/05/2016
BNEWS Theo Ủy ban Thương mại quốc tế của Mỹ, Mexico sẽ trở thành nước xuất khẩu số 1 về phụ tùng và linh kiện ô tô sang Mỹ trong 30 năm đầu tiên triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
TPP đưa Mexico thành nhà xuất khẩu phụ tùng ô tô số 1 sang Mỹ. Ảnh: reuters

Cơ quan trên cũng dự báo kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với các mặt hàng trên từ Mexico sẽ tăng thêm 4,3 tỷ USD vào năm 2047. Năm 2015, Mexico là nhà xuất khẩu ô tô nguyên chiếc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ, với kim ngạch 38,058 tỷ USD, đứng sau Canada với 42,55 tỷ USD và trên Nhật Bản (35,765 tỷ USD).

Trong khi đó, trong 30 năm đầu tiên TPP có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu ô tô và phụ tùng của Mỹ (nổi bật là vào hai thị trường Nhật Bản và Việt Nam) sẽ có xu hướng tăng. Ủy ban thương mại của Mỹ cũng dự báo lượng xe nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ vượt lượng xe sản xuất trong nước.

TPP, gồm các quốc gia New Zealand, Australia, Canada, Mỹ, Mexico, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Singapore, Peru và Chile, được ký chính thức vào ngày 4/2 vừa qua.

Dự kiến, TPP sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2018. Hiệp định này sẽ bao phủ 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục