Trải nghiệm thăm đền Ngọc Sơn bằng xe buýt dịp Tết

06:02' - 18/01/2020
BNEWS Vào dịp Tết Nguyên đán, không quá khó để bắt một chuyến xe buýt cho hành trình khám phá Hà Nội.
Tổng công ty vận tải Hà Nội thông báo Kế hoạch chạy xe buýt dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Vào dịp Tết Nguyên đán, nếu không đi du lịch, hay không về quê ăn Tết, hãy thử trải nghiệm du lịch Hà Nội bằng xe buýt để có những khám phá thú vị, vừa nhàn rỗi lại tiện ngắm cảnh vừa tiết kiệm chi phí.

Đi du lịch bằng xe buýt, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán là một điều khá mới mẻ và thú vị với mọi người, ngay cả khi là người mới đến hay là người đã ở Hà Nội rất lâu rồi, họ cũng chưa nghĩ tới việc có thể đi ngắm toàn bộ Hà Nội chỉ bằng 1 chiếc xe buýt chỉ với giá chưa đến 10.000 đồng.

Khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm rất nhộn nhịp vào dịp cuối tuần. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Vào những ngày Tết, nếu đi vào cung giờ sáng sớm rất dễ chỉ có một mình bạn trên một chuyến xe buýt, điều này sẽ tạo cho bạn cảm giác thật thư thái và đủ yên tĩnh để ngắm một Hà Nội hiện đại nhưng không mất đi vẻ cổ kính ngàn năm.

Vào dịp Tết Nguyên đán, không quá khó để bắt một chuyến xe buýt cho hành trình khám phá Hà Nội. Hồ Gươm có Tháp Rùa là một trong những địa chỉ nổi tiếng của đất nước.

Cùng với đó, phố đi bộ Hồ Gươm được xem là điểm đến đông người nhất vào cuối tuần, và vào dịp Tết Nguyên đán nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc sẽ được tổ chức thường xuyên để phục vụ người dân và du khách.

Không chỉ đến với Hồ Gươm thơ mộng, du khách có thể đi thăm khu phố cổ với nét xưa của người Hà Nội như : Phố Hàng Ngang, hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Chiếu để thưởng thức những món ăn đặc sản, hoặc có thể thỏa thích lựa chọn những món quà lưu niệm hoặc đi mua sắm thả ga tại các cửa hàng.

Để thực hiện tuyến du lịch Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn, có thể chọn những tuyến xe buýt sau:

Tuyến 08: Long Biên – Đông Mỹ

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00; Thời gian kế hoạch 1 lượt: 52 phút; Giá vé: 7000đ/lượt.

Bạn xuống ở điểm dừng 36 Lý Thái Tổ đi bộ vào sẽ đến được Hồ Gươm.

Tuyến 09: Bờ Hồ – Bờ Hồ

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00; Thời gian hoạt động kế hoạch 1 lượt: 60 phút; Giá vé: 7000đ/lượt.

Bạn có thể dừng ở ba điểm để đến bờ Hồ như: bãi đỗ xe Bờ Hồ – Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ.

Tuyến 14: Bờ Hồ – Cổ Nhuế

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00; Thời gian kế hoạch 1 lượt: 40 phút; Giá vé: 7000đ/lượt.

Điểm dừng gần Bờ Hồ : Bãi đỗ xe Bờ Hồ – Cầu Gỗ – Hàng Thùng – Hàng Tre – Hàng Muối.

Tuyến 31: Bách Khoa – ĐH Mỏ

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00; Thời gian kế hoạch 1 lượt: 50 phút; Giá vé: 7000đ/lượt.

Điểm dừng gần Bờ Hồ: Phố Huế – Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng – Trần Nguyên Hãn – Hàng Vôi – Hàng Tre – Hàng Muối.

Tuyến 36: Yên Phụ – Linh Đàm

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00; Thời gian kế hoạch 1 lượt: 45 phút; Giá vé: 7000đ/lượt.

Điểm dừng gần Bờ Hồ: Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng – Trần Nguyên Hãn – Ngô Quyền – Hàng Vôi – Hàng Tre – Hàng Muối.

Tuyến 86: Ga Hà Nội – Bờ Hồ – Sân bay Nội Bài

Thời gian hoạt động: Ga Hà Nội (5h05-21h40) – Nội Bài (6h18 -22h58); Thời gian kế hoạch 1 lượt: 68 phút; Giá vé: 30.000 VNĐ/lượt/người.

Điểm dừng gần Bờ Hồ: Hàng Bài – Bờ Hồ – Trần Nguyên Hãn – Hàng Vôi – Hàng Tre – Hàng Muối.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục