Trạm thu phí BOT Rạch Miễu tạm ngừng thu phí, giảm ùn tắc

18:37' - 10/02/2018
BNEWS Trưa 10/2, hàng nghìn phương tiện hướng từ Bến Tre đổ về Thành phố Hồ Chí Minh khiến giao thông khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu ùn ứ cục bộ.
Trạm thu phí BOT Rạch Miễu tạm ngừng thu phí, giảm ùn tắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết: Trưa 10/2, hàng nghìn phương tiện hướng từ Bến Tre đổ về Thành phố Hồ Chí Minh khiến giao thông khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu ùn ứ cục bộ. Do đó, trạm quyết định ngừng thu phí cả 2 hướng.

Tình trạng ùn ứ diễn ra từ khoảng 12 giờ, khi đó trạm đã ngừng thu phí hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Sau đó, do tình trạng xe đông cả 2 hướng nên trạm quyết định không thu phí cả 2 hướng đi. Đến 17 giờ, trạm tiếp tục ngừng thu phí cả 2 chiều.

Theo ghi nhận, các phương tiện nối đuôi nhau trên Quốc lộ 60 kéo dài từ ngã tư An Khánh đến ngã tư liên xã An Khánh -Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre. Tình trạng kẹt xe xảy ra tương tự từ ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) kéo dài đến cầu Rạch Miễu hướng về phía Bến Tre.

Tuy nhiên, dù có ngừng thu phí nhưng các phương tiện vẫn phải nằm chờ do lượng xe đông. Lực lượng cảnh sát giao thông Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết xe chạy chậm qua cầu, tránh ùn tắc trên cầu Rạch Miễu.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải chở hàng đi Thành phố Hồ CHí Minh, cho biết: Vào những ngày này, lượng xe rất đông qua cầu Rạch Miễu theo cả 2 hướng.

Trong khi cầu hẹp, xe đổ về nhiều, nếu qua trạm phải dừng lại vài phút mua vé sẽ dẫn đến ùn tắc. Vì vậy, nếu phía Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cho bán vé từ xa, cách trạm 3-5 km sẽ giúp xe qua trạm nhanh chóng hơn và giảm ùn tắc./.

>>> Ùn ứ tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục