Trao bằng Tiến sỹ danh dự Trường Đại học Đà Lạt tặng nguyên Thủ tướng Hàn Quốc

21:34' - 20/11/2017
BNEWS Ngày 20/11, Trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã trao bằng Tiến sỹ danh dự tặng ông Hwang Kyo Ahn (60 tuổi), nguyên Thủ tướng, nguyên quyền Tổng thống Hàn Quốc.
Ông Hwang Kyo Ahn, nguyên Thủ tướng, nguyên quyền Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/11, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã trao bằng Tiến sỹ danh dự tặng ông Hwang Kyo Ahn (60 tuổi), nguyên Thủ tướng, nguyên quyền Tổng thống Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ghi nhận những đóng góp của ông Hwang Kyo Ahn cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường trong thời gian qua. Những thành tích đóng góp và cống hiến của ông Hwang Kyo Ahn đã góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa trường Đại học Đà Lạt với Hàn Quốc nói riêng và giữa hai đất nước nói chung.

Tham dự buổi lễ, ông Hwang Kyo Ahn bày tỏ vinh dự khi được Trường Đại học Đà Lạt trao bằng Tiến sỹ danh dự. Đây cũng là động lực để ông tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Đà Lạt và mở rộng mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trên lĩnh vực giáo dục.

Năm 2015, khi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc, ông Hwang Kyo Ahn đã hỗ trợ trường Đại học Đà Lạt thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc. Đến tháng 6/2015, ông Hwang Kyo Ahn trở thành Thủ tướng Hàn Quốc và tiếp tục hỗ trợ trường Đại học Đà Lạt các chương trình, dự án về giáo dục như phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam.

Tháng 3/2017, là quyền Tổng thống Hàn Quốc, ông Hwang Kyo Ahn cùng với tỉnh Gyongy (Hàn Quốc), Hiệp hội Giao lưu văn hóa Việt – Hàn tặng một phòng học thông minh cho Trường Đại học Đà Lạt.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục