Trên 48,4 tỷ đồng hỗ trợ hai huyện nghèo Hà Quảng và Bác Ái

11:34' - 30/12/2016
BNEWS Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phối hợp với UBND huyện Bác Ái vừa tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B sau 6 tháng triển khai.
Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Ngày 30/12, tại xã Phước Thành, huyện Bác Ái, Ninh Thuận, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phối hợp với UBND huyện Bác Ái tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B sau 6 tháng triển khai.

Đây là một trong những công trình được Đảng bộ Tổng công ty lựa chọn gắn biển chào mừng 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B có tổng mức đầu tư gần 4,5 tỷ đồng, được xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đủ điều kiện dạy, học tập và sinh hoạt cho 22 CBCNV nhà trường và 231 học sinh dân tộc Rắc Lây, Chăm.

Công trình gồm xây mới 6 phòng học trên tổng diện tích sàn là 448,5 m2, diện tích xây dựng 233,02 m2 và diện tích sân vườn là 3.617,2 m2, được xây bồn hoa bao quanh các cây xanh bóng mát hiện hữu.

Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba khẳng định: Công trình được đưa vào sử dụng đảm bảo không còn tình trạng thầy và trò Trường Tiểu học Phước Thành B học 3 ca, đáp ứng nhu cầu học tập bán trú cho con em các dân tộc vùng sâu vùng xa, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường. Đồng thời, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái nói chung.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cũng bày tỏ công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Bác Ái, nhằm giúp các em học sinh vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết, qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng, góp phần đáng kể phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, đời sống người dân ngày một ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, giúp huyện sớm hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Riêng năm 2016, Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ kinh phí gần 5,7 tỷ đồng hỗ trợ mô hình phát triển chăn nuôi, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B.

“Tổng công ty tiếp tục đồng hành hỗ trợ các chương trình giảm nghèo của huyện theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2014-2020”, Bà Hà mong muốn.

Ông Trần Thanh Khê, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho hay, Bác Ái là huyện giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay đã có 26 Tập đoàn, Tổng công ty giúp đỡ 54 huyện nghèo của cả nước, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Thanh Khê cũng ghi nhận sự đóng góp kiên trì và liên tục của Vinataba trong những năm qua đối với hai huyện nghèo là Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuận).

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, từ năm 2009, Tổng công ty đã tích cực hỗ trợ 2 huyện nghèo là Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể như xây nhà tình nghĩa, làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế, xây dựng các làng nghề truyền thống và hệ thống chăn nuôi đến các hộ gia đình nhằm giúp các hộ thoát nghèo và phát triển bền vững. Tổng kinh phí Tổng công ty hỗ trợ 2 huyện từ năm 2009 đến nay là trên 48,4 tỷ đồng.

Những khuôn mặt rạng ngời của các em học sinh tại ngôi trường mới. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Riêng đối với huyện Bác Ái, Tổng công ty đã xây ba trạm y tế tại các xã: Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung bao gồm cả trang thiết bị theo chuẩn quốc gia. Trong hai năm 2015- 2016, Tổng công ty đã hỗ trợ huyện Bác Ái các công trình trọng điểm như: xây 20 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, xây dựng mới 6 lớp học và sân vườn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B....

Bên cạnh việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, hàng năm Tổng công ty đều tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội , chung tay cùng với Chính phủ góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện cuộc sống của nhân dân vùng sâu vùng xa.

Riêng năm 2016, CBCNV Tổng công ty đã đóng góp 1 ngày lương ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ miền Trung; phụng dưỡng 54 mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…. cùng nhiều hoạt động từ thiện khác với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Nhân dịp này Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng trao tặng nhiều phần quà cho học sinh nhà trường./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục