Trên 77% diện tích đã có nước để gieo cấy vụ Đông Xuân

16:54' - 02/02/2017
BNEWS Đợt 3 lấy nước sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 6/2/2017.
Trên 77% diện tích đã có nước để gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 11h ngày 2/2, 479.134 ha ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã có nước để gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017, đạt 77,19% tổng diện tích gieo trồng, tăng khoảng 7% so với kết thúc đợt 2.

Những địa phương có diện tích đủ nước cao là Hải Phòng (100%), Hà Nam (97,18%), Thái Bình (97,63%), Ninh Bình (94,15%), Nam Định (89,63%), Phú Thọ (89,43%). Các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp là Hà Nội (55,82%), Vĩnh Phúc (61,53%), Bắc Ninh (69,48%).

Bắc Giang có diện tích đủ nước toàn tỉnh đạt thấp (21,84%), nhưng đây là địa phương có diện tích phụ thuộc vào dòng chảy hệ thống sông Hồng chỉ chiếm khoảng 20% (tương đương 10.000 ha), nếu tính riêng tỷ lệ đủ nước của các khu vực này đã đạt khoảng 8.000 ha (chiếm 80%).

Các điểm thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước, đang có diện tích đủ nước thấp chủ yếu ở thành phố Hà Nội (diện tích đủ nước đạt trung bình 55,82%), gồm: Đan Phượng đạt 37,3%, Hoài Đức đạt 30,1%, Phúc Thọ đạt 32,1%, Đông Anh đạt 18,5%.

Diện tích có nước tính đến kết thúc đợt 2 (24h ngày 26/1) là 433.455 ha, đạt 69,83% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Sau đợt 2, mực nước sông Hồng xuống thấp (trung bình từ 0,7 đến 1,2 m), không đủ để các công trình đầu mối vận hành lấy nước.

Thời tiết toàn khu vực không mưa, tương đối khô, hanh. Tuy nhiên, các địa phương vẫn vận hành công trình đưa nước lên ruộng từ nguồn đã tích trữ trong hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng và bằng các trạm bơm dã chiến.

Đợt 3 lấy nước sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 6/2/2017. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục