Triển vọng sáng cho hồng ngọc Myanmar

14:23' - 05/01/2017
BNEWS Những viên ngọc màu huyết dụ độc nhất của thung lũng Mogok, miền bắc Mandalay của Myanmar là những viên ngọc màu đắt nhất thế giới.
Những viên ngọc màu đắt nhất thế giới. Ảnh: irocks.com

Ví dụ, trong năm 2015, viên ngọc Ánh Dương đã được bán với mức giá kỷ lục 30,3 triệu USD, tương đương hơn 1 triệu USD/carat.

Myanmar sản xuất hơn 80% sản lượng hồng ngọc của thế giới và do nhiều năm tách biệt với hoạt động của nền kinh tế thế giới nên lĩnh vực sản xuất này của Myanmar hứa hẹn tiềm năng phát triển.

Hồi tháng 10/2016, Mỹ đã dỡ bỏ những biệp pháp trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu hồng ngọc từ Myanmar sau khi đánh giá quốc gia này đã có những cải cách hiệu quả sau khi chính phủ mới nắm quyền điều hành đất nước.

Trước thông tin tích cực trên, giới thương nhân ở Myanmar hy vọng lượng du khách Mỹ đến trung tâm du lịch Mandalay sẽ để tìm mua đá quý sẽ gia tăng và mang lại nhiều lợi nhuận cho họ.

>>> Ngọc bích, mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Myanmar

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục