Triệt phá 3 vụ cá độ bóng đá

16:43' - 10/07/2016
BNEWS Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng công an đã triệt phá 3 vụ cá độ bóng đá trong mùa giải EURO 2016.

Ngày 25/6, Công an thị xã Hồng Ngự đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền do Trần Thanh Mừng, ngụ ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự tổ chức tại nhà. Công an đã tạm giữ 6 thanh niên tham gia cá độ bóng đá và thu giữ tang vật gồm: sổ ghi tỷ lệ cá cược bóng đá, 5 điện thoại di động và trên 14 triệu đồng tiền mặt. 

Ngày 2/7, Công an thành phố Sa Đéc triệt phá vụ cá độ bóng đá bằng tiền và bắt giữ tại hiện trường 7 đối tượng cùng tang vật gồm: 2 điện thoại di động; 1 máy tính bảng; 4 tờ giấy ghi phơi cá cược bóng đá; 1 xe môtô, 660.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của các đối tượng, Công an phát hiện số tiền cá cược bóng đá gần 13 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Khắc Sơn là người đứng ra làm thầu các vụ cá cược.

Trong trận đấu giữa Đức và Pháp vào ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an thị xã Hồng Ngự bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại một quán cà phê do Đỗ Sĩ Tiến làm chủ và là người trực tiếp tổ chức ghi tỷ lệ cá cược để các đối tượng khác tham gia.

Các đối tượng đều ở khóm An Thạnh A, phường An Lộc. Tại đây, Công an thu giữ tang vật gồm: 2 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược bóng đá, gần 10 triệu đồng và 10 điện thoại di động.

Vụ việc đang được lực lượng công an mở rộng điều tra, xử lý theo pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục