Triệt phá đường dây ma túy từ Tp Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây

11:47' - 26/05/2017
BNEWS Liên quan đến đường dây này, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Trần Thiện Vũ (sinh năm 1993, ngụ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), thu giữ hơn 2,8 kg ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và nhiều tang vật khác.
Triệt phá đường dây ma túy từ Tp Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Ảnh minh họa: Việt Hùng-TTXVN

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trái phép từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây do Vũ Đức Cường (sinh năm 1972, hộ khẩu quận Bình Thạnh, đang ở chung cư Thới An, Phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Trần Thiện Vũ (sinh năm 1993, ngụ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), thu giữ hơn 2,8 kg ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và nhiều tang vật khác.

Trước đó, đêm 16/5, sau khi nhận hàng từ Cường, Vũ đi ô tô xuống miền Tây để giao hàng. Đến đường Võ Trần Chí (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ bị các trinh sát Đội 7 - Phòng PC47 phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B - Bộ Công an phía Nam) phục kích bắt giữ.

Tang vật thu được gồm 9 gói nilon bên trong có chứa ma túy tổng hợp và một gói nilon chứa 48 viên nén xanh có hình cá heo.

Tiếp đó, vào 0 giờ ngày 17/5, khi Cường đang mang 7 gói nilon chứa ma túy tổng hợp, một gói nilon chứa 45 viên nén màu xanh in hình cá heo vừa rời khỏi thang máy chung cư Thới An đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi của Cường tại chung cư này, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 8 gói nilon chứa chất tinh thể không màu và một gói nilon chứa chất bột màu trắng. Cường khai nhận các chất trên là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục