Trung Quốc bắt giữ 16 đối tượng buôn lậu hơn 320 xe limousine

16:35' - 05/01/2018
BNEWS Nhà chức trách tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cho biết các nhân viên hải quan và cảnh sát của tỉnh vừa bắt giữ 16 đối tượng bị tình nghi buôn lậu hàng trăm xe ô tô hạng sang từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi cảnh sát nhận được một tin báo cho biết một người đàn ông mang họ Vũ (Wu) đã buôn lậu những xe ô tô trên hồi cuối năm 2016.

Sau một thời gian đấu tranh khai thác, những đối tượng trên đã thú nhận việc tuồn vào Trung Quốc hơn 320 chiếc limousine, trong đó có các dòng xe đắt tiền nối tiếng như Rolls-Royce, Benley và Ferrari với tổng trị giá khoảng 331 triệu Nhân dân tệ (51 triệu USD). Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hồi năm ngoái, hải quan của Trung Quốc cũng đã tiến hành chiến dịch mang tên "Cuộc chiến bảo vệ cửa ngõ của đất nước 2017" với việc thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm chống lại nạn buôn lậu, trong đó riêng tại thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc đã có khoảng 400 vụ buôn lậu bị phanh phui./.

>>>Việt Nam, Trung Quốc triển khai chiến dịch chống buôn lậu tại khu vực biên giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục