Trung Quốc có thể thâm hụt ngân sách tương đương 4% GDP

20:36' - 26/02/2016
BNEWS Trung Quốc có thể chấp nhận mức thâm hụt ngân sách tăng lên tương đương 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc cao hơn nữa, để hỗ trợ cho việc cải cách trên diện rộng.
Trung Quốc có thể chấp nhận mức thâm hụt ngân sách tương đương 4% GDP. Ảnh: THX/TTXVN

Sheng Songcheng, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và thống kê thuộc Ngân hàng trung ương Trung Quốc, được tờ “Nhật báo kinh tế” dẫn lời cho hay việc nâng mức thâm hụt ngân sách sẽ không gây ra rủi ro lớn đối với chính phủ của nước này.

Thâm hụt ngân sách của Trung Quốc đã tăng lên mức tương đương 2,3% GDP năm 2015, so với 2,1% GDP năm 2014. Theo Hiệp ước Maastricht năm 1992 của Liên minh châu Âu, mức thâm hụt ngân sách 3% GDP thường được coi là giới hạn đỏ không nên vượt qua.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, mức tăng thấp nhất trong 25 năm qua. Điều này đã làm dấy lên những lời kêu gọi Chính phủ Trung Quốc phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun cho biết Bắc Kinh chấp nhận để mức thâm hụt ngân sách tăng cao dần, tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ và đưa ra giới hạn nợ mới cho các chính quyền địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục