Trung Quốc đánh thuế 45% đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch

16:46' - 22/05/2017
BNEWS Bộ Thương Mại Trung Quốc ngày 22/5 đã công bố quyết định cuối cùng sau cuộc điều tra về mặt hàng đường nhập khẩu vào nước này.
Trung Quốc đánh thuế 45% đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch. Ảnh: gbtimes.com

Theo đó Bắc Kinh sẽ bắt đầu đánh thuế trong ba năm đối với lượng đường nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất đường trong nước.

Cụ thể, theo thông cáo đăng trên trang mạng của Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế mà Trung Quốc sẽ áp dụng là 45% từ ngày 22/5/2017 đến ngày 21/5/2018, sau đó sẽ giảm xuống còn 40% và 35% trong mỗi năm kế tiếp.

Các mức thuế này sẽ không áp dụng đối với lượng đường nhập khẩu nằm trong hạn ngạch 1,95 triệu tấn cho năm 2017.

Kết quả cuộc điều tra được bắt đầu hồi năm ngoái cho thấy lượng đường nhập khẩu ngày càng tăng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất đường trong nước.

Các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ các ngành trong nước, khi sự gia tăng hàng nhập khẩu gây ra (hoặc đe dọa gây ra) những vấn đề nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất trong nước.

Năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu 3,06 triệu tấn đường, giảm 36,8% so với năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục