Trung Quốc đẩy mạnh quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ

10:36' - 10/11/2015
BNEWS Cơ quan trao đổi ngoại hối Trung Quốc công bố từ ngày 10/11 cho phép quy đổi trực tiếp giữa đồng Nhân dân tệ (NDT) và đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) trên thị trường ngoại hối.
Ảnh minh họa. Nguồn: THX-TTXVN

Theo cơ quan trên, việc quy đổi trực tiếp sẽ giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí giao dịch vì tránh phải dùng ngoại tệ thứ ba là đô la Mỹ (USD).

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết việc quy đổi trực tiếp với đồng CHF sẽ thúc đẩy thương mại hai chiều và đầu tư giữa Trung Quốc và Thụy Sĩ.

Trước đó, Trung Quốc đã cho phép quy đổi trực tiếp giữa NDT với đô la Singapore (SGD), đồng Euro, đồng bảng Anh và đô la New Zealand (NZD).

Hiện Trung Quốc đang tìm cách đưa đồng NDT trở thành một ngoại tệ được giao dịch toàn cầu song song với USD.

Tuy nhiên, nỗ lực này còn phụ thuộc vào sự sẵn sàng và khả năng của Trung Quốc có thể làm để nới lỏng những hạn chế đối với hoạt động trao đổi ngoại hối./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục