Trung Quốc: Giảm mạnh bán ròng ngoại tệ

07:55' - 20/09/2017
BNEWS Trong tháng 8/2017, lượng bán ròng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã giảm mạnh so với tháng 7/2017 do các luồng vốn xuyên biên giới được duy trì trong trạng thái cân bằng và ổn định.
Trung Quốc: Giảm mạnh bán ròng ngoại tệ . Ảnh minh hoạ: TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE) cho biết, trong tháng 8/2017, các ngân hàng thương mại của nước này đã mua vào một lượng ngoại tệ các loại có tổng giá trị tương đương 141,2 tỷ USD và bán ra 145 tỷ USD.

Như vậy, lượng bán ròng ngoại tệ trong tháng chỉ nằm ở mức 3,8 tỷ USD, giảm tới 75% so với tháng 7/2017. Tính gộp 8 tháng đầu năm nay, các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã mua vào tổng khối lượng ngoại tệ trị giá 1.040 tỷ USD và bán ra tổng cộng 1.150 tỷ USD. 

Theo SAFE, cán cân cung cầu ngoại tệ của nước này trong tháng 8 năm nay đã trở nên cân bằng hơn so với tháng 7, trong khi đó nguồn ngoại tệ đổ vào từ các hoạt động thương mại và đầu tư lại tăng lên. Bên cạnh đó, nhu cầu bán ngoại tệ của các doanh nghiệp cũng lớn hơn, trong khi nhu cầu mua ngoại tệ lại giảm xuống tới mức thấp mới.

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố hồi đầu tháng 9/2017 cho thấy dự trữ ngoại tệ của nước này đã gia tăng trong tháng thứ 7 liên tiếp nhờ sự phục hồi của đồng Nhân dân tệ (NDT) và sự thuyên giảm của áp lực “chảy máu vốn”.

Theo PBoC, tính tới cuối tháng 8/2017, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 3.092 tỷ USD, tăng 10,8 tỷ USD so với tháng 7/2017. Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm tháng 6/2014, dự trữ ngoại tệ của nước này tăng liên liếp trong 7 tháng.

Trước đó đã từng xuất hiện rất nhiều lo ngại về nguy cơ tháo chạy của các dòng vốn ra khỏi thị trường Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm 2016 bởi vì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi đó đang phải đối mặt với sức ép giảm tốc và NDT mất giá rất mạnh so với USD.

Tuy nhiên, đồng tiền của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ trong thời gian gần đây với tỷ giá 6,5419 NDT đổi 1 USD trong ngày 18/9 vừa qua, cao hơn so với mức 6,6744 NDT đổi 1 USD tại thời điểm một tháng trước đó.

SAFE nhận định với cơ sở kinh tế vững chắc, sự cởi mở ngày càng lớn và kỳ vọng thị trường ngày càng ổn định, các dòng vốn xuyên biên giới sẽ tiếp tục được duy trì ở trạng thái cân bằng và ổn định tại Trung Quốc trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục