Trung Quốc: Nhập khẩu nguyên nhiên liệu bất ngờ tăng mạnh

09:58' - 09/12/2016
BNEWS Trong tháng 11/2016, hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh, bất chấp những lo ngại về khả năng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc.
Trung Quốc trong tháng qua đã nhập khẩu 91,98 triệu tấn quặng sắt, tăng 13,8% so với tháng trước đó. Lượng than đá nhập khẩu là 26,97 triệu tấn, mức cao nhất trong 18 tháng và cao hơn gấp đôi mức nhập khẩu trong cùng tháng này năm 2015.
Cùng tháng 11, Trung Quốc nhập khẩu 32,35 triệu tấn dầu thô, tương đương 7,87 triệu thùng/ngày, cao hơn mức bình quân 7,53 triệu thùng/ngày từ đầu năm tới nay. Lượng đồng nhập khẩu tăng 31% so với tháng 10/2016 lên 38.000 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 6/2016.
Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo xu hướng gia tăng lượng nhập khẩu hàng hóa sẽ không tiếp tục trong tháng 12/2016, trong bối cảnh người tiêu dùng ngừng dự trữ hàng trước thềm kỳ nghỉ lễ sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2017. Bên cạnh đó, sự yếu đi của đồng NDT cũng khiến hàng hóa nhập khẩu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục