Trung Quốc: Sản lượng ngô dự kiến giảm 2,9%

18:16' - 15/05/2016
BNEWS Trung tâm Thông tin quốc gia về Ngũ cốc và Hạt có dầu (CNGOIC) của Trung Quốc cho biết sản lượng ngô của nước này trong năm 2016 dự kiến giảm 2,9% so với năm ngoái xuống còn 218 triệu tấn.
Trung Quốc: Sản lượng ngô dự kiến giảm 2,9% trong năm 2016. Ảnh: reuters

Nguyên nhân được cho là do nông dân ở vùng Đông bắc có kế hoạch chuyển đổi cây trồng.

Hồi tháng Ba vừa qua, Trung Quốc đã quyết định kết thúc chương trình tích trữ ngô và tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thay thế có giá rẻ hơn như lúa miến và lương thực hạt dùng để chưng cất.

CNGOIC cho hay nhu cầu đối với thức ăn chăn nuôi đã chậm lại và dự kiến sẽ giảm 10,4% xuống 110,4 triệu tấn trong niên vụ 2015-2016. Trong cùng thời gian, tổng lượng ngô tiêu thụ dự kiến là 185,54 triệu tấn.

CNGOIC cho biết thêm giá ngô trong nước đã giảm mạnh kể từ đầu niên vụ 2015-2016, khiến hoạt động nhập khẩu trở nên kém hấp dẫn.

Trung tâm trên dự báo lượng ngô nhập khẩu sẽ giảm hơn 50% xuống 2,7 triệu tấn trong niên vụ 2015-2016. Trong lúc nhập khẩu lúa miến tăng 85% lên mức kỷ lục 10,69 triệu tấn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục