Trung Quốc: Siêu bão Haima gây thiệt hại hơn 700 triệu USD

20:58' - 25/10/2016
BNEWS Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết tính tới ngày 25/10, siêu bão Haima, hay còn gọi là “Hải Mã”, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 11 thành phố và 51 huyện của 3 tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến và Quảng Đông.
Siêu bão Haima gây thiệt hại hơn 700 triệu USD tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cơn bão Haima đã khiến 1,89 triệu người chịu ảnh hưởng, 239.500 hécta hoa màu bị thiệt hại, 600 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn và hơn 3.200 ngôi nhà khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến gần 5 tỷ Nhân dân tệ (trên 700 triệu USD).

Quảng Đông là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất. Tại 7 thành phố và 38 huyện thị của tỉnh này đã có tới 1,86 triệu người chịu ảnh hưởng, trong đó có 62.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp; gần 600 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 3.100 ngôi nhà khác bị hư hại; diện tích hoa màu bị tàn phá lên đến 210.200 hécta, trong đó có 14.600 hécta bị mất trắng hoàn toàn; thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 4,47 tỷ Nhân dân tệ.

Liên quan vụ nổ xảy ra tại nhà tạm ở thị trấn Tân Dân, huyện Fugu, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, giới chức phụ trách công tác cứu hộ cùng ngày 25/10 cho biết con số thương vong đã tăng lên 14 người thiệt mạng và 147 người bị thương. Trong số những người bị thương có 106 người vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện, trong khi 41 người khác đã được về nhà.

Vụ nổ xảy ra vào 14h (giờ địa phương, tức 13h theo giờ Hà Nội) ngày 24/10 nhằm vào 5 căn nhà tạm. Vụ nổ cũng làm hư hại 58 ngôi nhà gần đó và 63 xe ôtô. Tất cả những người trong khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Các nỗ lực cứu hộ gần như hoàn tất vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/10.

Các nhà tạm này được xây bên trong một khu dân cư và thuộc sở hữu của một người dân địa phương. Cảnh sát hiện bắt giữ chủ nhà và tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ nổ. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do thuốc nổ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục