Trung Quốc: Tài sản của khối doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh

14:14' - 27/10/2016
BNEWS Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) ngày 26/10 công bố tài sản của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2016, song lợi nhuận từ khối này có chiều hướng giảm sút.
Trung Quốc: Tài sản của khối doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh. Ảnh: EPA

Số liệu của MOF cho thấy, tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của các DNNN Trung Quốc đạt 128.800 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 19.000 tỷ USD), tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi lợi nhuận giảm 1,6% chỉ đạt 1.720 tỷ Nhân dân tệ (254 tỷ USD).

Tổng tài sản của các DNNN trực thuộc trung ương đạt 67.900 tỷ Nhân dân tệ (10 nghìn tỷ USD) tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng tài sản của các DNNN thuộc quản lý của các địa phương đạt 60.900 tỷ Nhân dân tệ (9 nghìn tỷ USD) tăng 12,3%.

Mặt khác, tổng số nợ của các DNNN Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2016 đã tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 85.300 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 12.600 tỷ USD).

Trung Quốc hiện có hàng nghìn DNNN, trong đó có 103 DNNN trực thuộc quản lý của Chính phủ.

Các DNNN Trung Quốc hiện giữ vị trí số 1 trong nhiều ngành nghề, nhưng cũng có không ít DNNN kinh doanh yếu kém.

Cùng ngày, Uỷ ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) công bố tính tới cuối tháng 9/2016, tổng tài sản trong nước của các ngân hàng Trung Quốc đạt 217.300 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 32.100 tỷ USD), tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Công bố của CBRC cho biết tổng tài sản của nhóm “ngũ đại gia” - gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Trung Quốc (BoC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Ngân hàng Giao thông (BoCom) - trong cùng thời điểm đạt 79.500 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11.740 tỷ USD), tăng 8,1%.

Tính đến tháng 9, hoạt động cho vay trong nước của các ngân hàng Trung Quốc cũng tăng lên 15,5%, đạt mức 200.400 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 29.600 tỷ USD)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục