Trung Quốc tăng thuế để hạn chế dùng xe “siêu sang”

18:27' - 02/12/2016
BNEWS Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ tăng mức thuế thêm 10% đối với dòng xe ô tô cao cấp như một phần trong nỗ lực để khắc chế tình trạng chi tiêu lãng phí và góp phần giảm lượng khí thải.
Trung Quốc tăng thuế để hạn chế dùng xe “siêu sang”. Ảnh: reuters

Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12 và được xem như hành động nhắm vào thị trường xe ô tô hạng sang tại Trung Quốc.

Theo thông báo vào cuối ngày 30/11 của Bộ Tài chính Trung Quốc, mức thuế mới sẽ áp dung với các dòng xe ô tô có giá trị trên 1,3 triệu nhân dân tệ (NDT, 188.850 USD). Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các thương hiệu xe cao cấp như Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce và Lamborghini...

Trung Quốc, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, thời gian qua đã và đang thực hiện nỗ lực hạn chế tiêu xài hoang phí và ngăn chặn tình trạng phô trương giàu có - động thái đang tác động đến thị trường hàng cao cấp, từ rượu hảo hạng đến túi xách thương hiệu.

Quy định tăng thuế mới đối với xe cao cấp là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thái độ cứng rắn đối với thị trường hàng hóa xa xỉ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục