Trung Quốc: Thặng dư thương mại hàng hóa trong tháng Chín giảm

05:48' - 29/10/2016
BNEWS Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) ngày 28/10 cho biết thặng dư thương mại hàng hóa nước ngoài của nước này giảm trong tháng Chín.
Trung Quốc: Thặng dư thương mại hàng hóa trong tháng Chín giảm. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Theo SAFE, thương mại hàng hóa trong tháng 9/2016 đã mang về cho Trung Quốc 178 tỷ USD, trong khi số tiền chi ra là 133,9 tỷ USD, dẫn đến đạt thặng dư 44 tỷ USD. Kết quả này thấp hơn con số 52,7 tỷ USD trong tháng Tám và 50 tỷ USD của tháng Bảy.

Cũng trong tháng Chín, thâm hụt thương mại dịch vụ của Trung Quốc với nước ngoài là 23,3 tỷ USD, giảm so với mức 25,4 tỷ USD trong tháng Tám.

Cùng ngày, theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc (CFETS), tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ (NDT) đã giảm 122 điểm cơ bản xuống còn 6,7858 NDT đổi 1 USD - mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù không ổn định trong ngắn hạn do đồng USD mạnh lên, nhưng về tổng thể thì đồng NDT vẫn ổn định và nguy cơ đồng tiền này mất giá đột ngột là rất thấp, do được hỗ trợ bởi kinh tế tăng trưởng ổn định và dự trữ ngoại tệ lớn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục