Trung Quốc thu hồi hơn 40.000 xe ô tô mang nhãn mác Hàn Quốc

15:42' - 28/06/2017
BNEWS Nhà chức trách Trung Quốc đã thông báo thu hồi hơn 44.000 xe mang các nhãn mác Hàn Quốc vì "những nguy cơ về an toàn".

Động thái này gây thêm thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc vốn đã bị tác động bởi tranh cãi ngoại giao liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. 

Giới chức Trung Quốc ngày 23/6 thông báo thu hồi 43.764 xe Hyundai Santa Fe do một lỗi có thể làm động cơ không hoạt động.

Cơ quan giám sát, kiểm tra và kiểm duyệt chất lượng của Trung Quốc ngày 28/6 cho biết 601 xe Kia Borrego cũng sẽ bị thu hồi do đai ốc bánh xe lỏng. Ngoài ra, 40 chiếc Kia Sorento bị thu hồi do ống xả có thể bị nứt và cháy.

Hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc đã bị tác động nặng nề bởi cuộc tranh cãi giữa Bắc Kinh và Seoul về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, dẫn tới việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp trả đũa kinh tế.

Cả Hyundai và chi nhánh Kia Motors đều thông báo doanh số bán tại Trung Quốc giảm mạnh.

Lãi ròng trong quí 1 của Hyundai giảm 21%, xuống còn 1.460 tỉ won (1,3 tỉ USD), quí thứ 13 liên tiếp lợi nhuận của hãng giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục