Truy tố 5 người nước ngoài “dàn cảnh” để trộm cắp tài sản

21:08' - 02/01/2018
BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng mang quốc tịch Colombia về cùng tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 – Bộ luật Hình sự.

Năm đối tượng mang quốc tịch Colombia gồm: Fabian Lucero Wilches (sinh năm 1982), Jersain Ladino Cardona (sinh năm 1966), Jose Aureliano Rosas Pena (sinh năm 1962), Carlos Alberto Lamprea Pena (sinh năm 1970) và Luis Alexander Rodriguez Cuevro (sinh năm 1977).
Theo cáo trạng, năm 2017, Fabian Lucero Wilches, Jersain Ladino Cardona, Jose Aureliano Rosas Pena, Carlos Alberto Lamprea Pena, Luis Alexander Rodriguez Cuevro đi du lịch tại Lào và Campuchia.

Quá trình du lịch, các đối tượng quen biết nhau và thường xuyên liên hệ với nhau qua ứng dụng Whatsapp để bàn bạc thống nhất đến Việt Nam trộm cắp tài sản bằng hình thức theo dõi những người vừa giao dịch nhận tiền từ Ngân hàng hoặc các điểm thu đổi tiền, tài sản.

Các đối tượng sẽ chọc thủng lốp xe ô tô của chủ tài sản, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ tài sản khi thay lốp ô tô để trộm cắp tài sản trên xe ô tô.
Khi đến Việt Nam, Fabian mang theo con dao chuyên dùng chọc lốp xe ô tô để gây án ở Việt Nam.

Khi thực hiện trộm cắp tài sản, Fabian là người dùng dao chọc lốp xe ô tô, Jersain là người lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để trộm cắp tài sản trên xe ô tô, ba đối tượng còn lại làm nhiệm vụ theo dõi, cảnh giới và điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Sau khi bàn bạc thống nhất, các đối tượng đã nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cụ thể, ngày 22/2/2017, Fabian, Jersain, Jose và Luis cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Fabian đã dùng con dao chuyên dùng chọc 3 nhát làm thủng lốp xe ô tô phía trước bên phải của xe ô tô Spark màu bạc biển kiểm soát 29D – 009.97 của anh Nguyễn Văn Ngọc trước cửa hàng 39 Hà Trung (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau đó, lợi dụng anh Ngọc đang thay lốp xe ô tô tại khu vực trước cửa số nhà 15 Hàng Tre (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), Jersain đã trộm cắp một túi xách màu ghi trên trong có 105 triệu đồng, 10.000 bảng Anh và 30 chỉ vàng 18K có tổng giá trị hơn 465 triệu đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Xô giao cho anh Nguyễn Văn Ngọc quản lý và chịu trách nhiệm bảo quản tài sản.
Ngày 28/3/2017, Fabian, Jersain, Jose và Carlos tiếp tục cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Fabian đã dùng con dao chuyên dùng chọc 3 nhát làm thủng lốp xe ô tô phía sau bên phải của xe ô tô Fortuner màu trắng BKS 30E-073.29 của anh Phạm Văn Bình tại khu vực ngã 5 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau đó, lợi dụng anh Bình đang thay lốp xe ô tô tại trước cửa hàng số 271 Xã Đàn (phường Nam Đồng, Đống Đa), Jersain đã trộm cắp hai túi màu đen bên trong có 1,6 tỷ đồng của anh Phạm Văn Bình.
Tổng số tài sản mà cả nhóm đã trộm cắp được trị giá hơn 2,065 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, cả 5 bị can đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên./.
>>>Hà Nội: Điều tra vụ Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đột ngột "mất tích"

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục